Tái hiện tranh Đông Hồ bằng vũ điệu ballet

Tranh Đông Hồ, với những giá trị mang tính văn hoá độc đáo, đã được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo nhiều sản phẩm độc đáo và ấn tượng trong nhiều lĩnh vực như thời trang, hội họa, âm nhạc.

Từ các bức tranh tĩnh, tranh Đông Hồ đã được bay bổng qua vũ điệu ballet, trở thành những vũ điệu sinh động, uyển chuyển. Các trích đoạn ngắn được xây dựng như các bức tranh “Hứng dừa”, “Đánh ghen”, “Lý ngư vọng nguyệt”… tạo thành một tác phẩm ballet ấn tượng.

Sự độc đáo của “Đông Hồ” một lần nữa lại được khẳng định khi hội họa dân gian kết hợp với nghệ thuật cổ điển và đương đại, với âm nhạc hàn lâm thế giới.

Vở diễn gây ấn tượng với khán giả bởi sự tinh tế, giản dị được truyền tải một cách trừu tượng và hấp dẫn. Thông điệp cho và nhận xuyên suốt vở múa chính là sự kết nối chặt chẽ dựa trên giá trị nhân văn của người Việt Nam.

 

Việt Hòa- Minh Quốc