Nga ngừng tham gia Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Ngay sau vụ tấn công vào cây cầu Crimea, Điện Kremlin cho biết Nga đã ngừng tham gia vào Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen.

Thỏa thuận này do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng việc cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine vốn bị chặn bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thỏa thuận đã được gia hạn nhiều lần nhưng hết hạn trong ngày 17/7. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ hoãn tham gia Thỏa thuận này và chỉ tham gia trở lại khi các điều khoản liên quan đến các yêu cầu của Nga được thực hiện một cách đúng đắn.

QT