Góc nhìn hôm nay: Thụt két cả triệu tỷ đồng

Vụ bà Trương Mỹ Lan và thuộc cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là Ngân hàng SCB) lập khống hồ sơ, để chiếm đoạt 304 nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại 129 nghìn 400 tỷ đồng, là số tiền lãi phát sinh từ tiền gốc đã chiếm đoạt. Đây là vụ án được xác định có thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 498.000 tỉ đồng-là điển hình của chuyện dễ dàng "thụt két hàng trăm nghìn tỷ đồng". Đây cũng là vụ án có nhiều cái Nhất, với thời gian xét xử kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 5/3/ đến ngày 29/4/2024.

Tiếp theo là gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ và nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục.

Có tới 2.500 tài khoản được lập để vay 1.066.000 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB, tức là bằng khoảng 10,7% GDP của năm 2022.

Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan.

Hơn 2.400 người liên quan, gồm: Nhóm các cá nhân thuộc cán bộ Ngân hàng SCB, các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại Ngân hàng SCB để thực hiện việc nộp, rút tiền. Nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại Ngân hàng SCB, cũng như các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng