Tránh chồng chéo phạm vi, đối tượng điều chỉnh 2 luật về đường bộ

Sáng 31/8, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo Tọa đàm về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Đường bộ. Tọa đàm do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Trung ương và địa phương tham gia.

Trước tình hình tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại lớn về tính mạng người tham gia giao thông và các hậu quả xã hội khác, trước yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và phát triển đường bộ, việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 ra thành 2 luật là rất cần thiết, qua đó phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề này.

Tuy nhiên, các ban soạn thảo cần rà soát kỹ để tránh chồng chéo, trùng lắp về phạm vi điều chỉnh, nội dung giữa 2 dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tránh việc luật hóa cái “chưa đủ chín đủ rõ”; tránh có quá nhiều từ ngữ kỹ thuật chuyên ngành mà không được giải thích; tránh việc đưa vào luật những điều dễ cho quản lý nhà nước nhưng gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong thực thi pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Dương Dung -

Cao Hoàng