Thêm 4 ca mắc đậu mùa khỉ tại TPHCM

Ngày 8/10, theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, thành phố đã ghi nhận thêm 4 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số mắc lên 13, trong đó 11 ca nội địa, chưa rõ nguồn lây.

Các ca bệnh được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh cho các ca bệnh gần đây cũng như mối liên quan về mặt dịch tễ. 

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn là "tình trạng khẩn cấp" nên sẽ không công bố từng ca riêng, chỉ báo cáo tổng số ca hàng tuần, hàng tháng cùng các bệnh dịch khác. 

Các bác sĩ cho biết thêm, người dân không nên lo lắng quá mức bởi bệnh có cách lây gần giống HIV (do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc) song sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt.

(*) Nguồn: VnExpress

Thùy Anh