Nhật Bản mất vị trí kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Nhật Bản đã chính thức đánh mất vị trí nền kinh tế lớn tứ 3 thế giới vào tay Đức. Nguyên nhân cơ bản dẫn tình tình trạng này là do tác động của việc đồng Yên suy yếu, dân số già, cùng với nhiều năm dài nền kinh tế tăng trưởng thấp và giảm phát kéo dài.

Cuộc sống, thói quen của người dân Nhật Bản ngày càng phải thay đổi.

Cắt giảm mua sắm và ăn uống bên ngoài.

Giảm sử dụng phương tiện cá nhân vì giá xăng tăng.

Đất nước đã rơi vào suy thoái và đánh mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Đồng yên giảm hơn 18% trong năm 2022 và 2023 so với USD, trong đó mất khoảng 7% riêng trong năm 2023 do Ngân hàng Nhật Bản đã duy trì lãi suất âm, đi ngược lại với xu hướng chung của các ngân hàng trung ương khác là liên tiếp tăng lãi suất.

Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với thực trạng dân số già, khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc vào xuất khẩu và sản xuất ô tô. Nếu không tìm được giải pháp, các vấn đề kinh tế có thể tiếp tục ảnh hưởng đến vị thế của Nhật Bản trên thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!