Nga đưa ICBM mới tới căn cứ gần thủ đô

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng tên lửa nước này đã đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới vào một hầm tại phía Tây Nam thủ đô Matxcơva.

Hãng thông tấn Reuters cho biết  tên lửa này đã được đặt tại căn cứ Kozelsk , vùng Kaluga. Tên lửa RS-24 dài 23 mét được thiết kế để mang phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập. Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn nhằm vào các mục tiêu khác nhau.

Nga là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga và Mỹ hiện kiểm soát hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam