Khủng bố IS kêu gọi tấn công, tập trung Mỹ và Châu Âu

Trong một thông điệp ghi âm đăng ngày 28/3, người phát ngôn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã "ca ngợi" vụ tấn công của nhóm này khiến hơn 140 người Nga thiệt mạng hôm 22/3.

Tên này cũng kêu gọi những người ủng hộ nhóm khủng bố IS hãy nhắm mục tiêu vào "quân thập tự chinh" ở khắp mọi nơi, đặc biệt là Mỹ, Châu Âu và Israel.

Tay này kế đó thúc giục những kẻ ủng hộ hãy đến Palestine "để có thể trực tiếp chiến đấu với người Do Thái trong một cuộc chiến tôn giáo bất tận", theo hãng tin Reuters.

Các nhà điều tra Nga tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các tay súng trong vụ khủng bố ngày 22/3 có liên quan đến "những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine". Tuy nhiên, Mỹ đã khẳng định ngay lập tức rằng đây là nỗ lực "tuyên truyền" vô căn cứ.

11 người đã bị bắt trong 24 giờ đầu tiên sau vụ nổ súng. 8 người trong số này, bao gồm cả 4 tay súng bị tình nghi, 7 người đến từ Tajikistan và người còn lại đến từ Kyrgyzstan.

(*) Nguồn: Reuters

Việt Bắc