Đầu tư nguồn lực xứng tầm với công nghiệp văn hóa

Phát biểu thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề công nghiệp văn hóa. Theo đại biểu, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã chứng kiến một sự thay đổi rất lớn trong nhận thức, trong tư duy, hành động với sự chuyển biến của các cấp, các ngành liên quan đến văn hóa. Tuy nhiên, khi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đi giám sát, khảo sát ở các địa bàn thì còn nhiều vấn đề về nghệ thuật biểu diễn, nhân lực và hạ tầng vẫn đang còn bỏ ngỏ.

Theo đại biểu, văn hóa là nguồn lực nguồn lực nội sinh phát triển, trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người, tránh chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí, mà đã là con người thì trước hết phải phát triển văn hóa công vụ, đạo đức công vụ. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam