Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “không nghỉ, không ngừng”

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, vừa qua, đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Đông Hòa. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cục và kiến nghị cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã, thị trấn đã phản ánh một số vướng mắc, bất cập trong liên quan đến lĩnh vực đất đai, quan tâm chế độ các đối tượng chính sách, tình trạng ma túy tràn vào học đường, vấn đề sách giáo khoa... Trong đó, vấn đề liên quan đến công tác phòng chốn tham nhũng, tiêu cực được nhiều cử tri quan tâm.

Trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri về việc đẩy mạnh hơn nữa biện pháp xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên khẳng định, “Công tác phòng chống tham nhũng là không có vùng cấm, không có ngoại là và theo như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ưởng là không nghỉ, không ngừng".

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Đông Hòa; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm