Còn nhiều khó khăn liên quan đến định mức chi phí tái chế

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, bắt đầu từ 01/01/2024, doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu phải thực hiện chính sách môi trường – nghĩa là chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình trong suốt vòng đời từ giai đoạn thiết kế đến hậu cần và tái chế, gọi tắt EPR.

Để thực hiện trách nhiệm này, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế. Với dự thảo về mức phí trách nhiệm EPR đang được Bộ TN&MT trình Chính phủ, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp cho rằng, phí tái chế Fs quá cao, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đóng góp tái chế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Phạm Quyền