20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể từ UNESCO đến cộng đồng

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội Di sản văn hoá Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo “20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: Từ UNESCO đến cộng đồng”. Đây là diễn đàn khoa học - thực tiễn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đại diện cộng đồng, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể.

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Việt Nam là một trong những quốc gia sớm đưa nội dung về di sản văn hóa phi vật thể vào Luật Di sản văn hóa (2001, 2009). Điều này đã góp phần quan trọng vào thành quả bảo vệ di sản văn hóa nói chung trong suốt hơn 20 năm qua, được quốc tế đánh giá cao, góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tạo bức tranh chung, đa dạng văn hóa của nhân loại.

Ở góc độ nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Thị Hiền, Khoa các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) có khuyến nghị đối với sửa đổi Luật Di sản văn hóa về việc cần làm rõ hơn về mục đích ghi danh di sản.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến, tham luận được đưa ra, nhận diện các thách thức, những mặt tồn tại của việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong bối cảnh phát triển, hiện đại hóa, chuyển đổi xã hội và công nghệ; qua đó chia sẻ các trường hợp điển hình về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam. 

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Việt Hòa -

Phương Thảo -

Sỹ Cường