Virus H5N1 gây tử vong ở Campuchia là chủng cũ

Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chủng virus cúm gia cầm khiến một bé gái Campuchia tử vong hồi tuần trước là dòng đặc hữu đã lưu hành nhiều năm.

Theo Reuters, các trường hợp được báo cáo vào tuần trước đã làm dấy lên lo ngại rằng loại cúm này thuộc chủng mới. Tuy nhiên, việc phân tích trình tự di truyền ban đầu tại Campuchia đã xác định virus thuộc chủng cũ đã lưu hành nhiều năm và ít gây ra các bệnh lây nhiễm ở người.

Dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, họ đang làm việc với chính quyền Campuchia để theo dõi các ca nhiễm, đồng thời tiếp tục yêu cầu các nước cảnh giác do sự gia tăng gần đây các ca bệnh ở chim và động vật có vú.

Anh Tuấn