Trung Quốc tăng cường kích cầu du lịch nội địa mùa lễ hội

Tại Trung Quốc, nhiều địa phương hiện đang bước vào mùa du lịch lễ hội. Trong bối cảnh lĩnh vực này trên đà phục hồi, giới chức quốc gia đang tăng cường áp dụng các biện pháp kích cầu du lịch nội địa, phát triển nền kinh tế.

Người dân Trung Quốc đang hứng khởi bước vào mùa Lễ hội Thuyền Rồng đầy thú vị, các hoạt động du lịch nội địa đang sôi động trên cả nước. Tại nhiều địa điểm du lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh, chính quyền địa phương áp dụng loạt chính sách đổi mới nhằm thu hút du khách nhiều hơn.

Ông GUAN JIAN - Công ty du lịch Quảng Đông, Trung Quốc: “Trong đợt du lịch trọng điểm, hầu hết các nhà hàng, khách sạn cung cấp dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng cũng đưa ra các chính sách giá ổn định, phù hợp với tài chính của nhiều người dân. Giá đặt phòng vào ngày cuối tuần, nghỉ lễ vẫn giữ nguyên giống ngày thường”.

Ngoài các tour du lịch gia đình, các tour du lịch nội tỉnh ngắn ngày cũng được tổ chức nhiều hơn. Tại nhiều khu du lịch, chính sách miễn phí vé vào cửa cho gia đình 3 thành viên trở lên cũng thu hút được lượng lớn dòng khách đổ về. Bên cạnh đó, một số nơi còn miễn phí hoàn toàn vé vào cửa trong thời gian du lịch trọng điểm./

Đinh Phượng