Trung Quốc sẽ ban hành nhiều luật mới để bảo vệ chủ quyền

Hôm nay 8/3 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã xem xét công tác của năm 2023 và báo cáo công việc tại phiên họp toàn thể lần thứ hai của Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV. Các nhà lập pháp hàng đầu của nước này tuyên bố sẽ ban hành một loạt luật mới để bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ông Triệu Lạc Tế - Chủ tịch Ủy ban cho biết, những cải cách luật pháp đang được thực hiện để bảo vệ an ninh quốc gia. Cụ thể, Trung Quốc đã sửa đổi Luật chống gián điệp và Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước để làm phong phú thêm các công cụ pháp lý trong cuộc chiến chống xâm nhập, lật đổ và đánh cắp bí mật.

Lưu ý rằng vẫn còn một số lỗ hổng và thiếu sót trong công việc của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ông Triệu Lạc Tế tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện công việc của ủy ban trên nhiều mặt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!