Trung Quốc lần đầu tiên trồng rừng bằng máy bay

Thành phố Aral ở phía tây bắc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, nằm ở biên giới phía bắc của sa mạc Taklamakan, đang thực hiện trồng rừng trên khoảng 3.330ha sa mạc thông qua việc gieo hạt bằng máy bay.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng công nghệ gieo hạt trồng rừng trên không. Các loài cây được xuống giống đợt này gồm các loại cây chịu hạn, chịu đất phèn mặn cao như dương sa mạc.

Để cải thiện tỷ lệ sống sót của hạt giống, nhà chức trách đã hợp tác với các trường đại học bao gồm Đại học Khoa học và Công nghệ Thiểm Tây, thử nghiệm trên 400ha sa mạc để xác định tỷ lệ gieo hạt tốt nhất.

Wang Xinpeng, giám đốc dự án cho biết, vì gieo nhiều hạt giống cây trên sa mạc, nên ngay cả khi tỷ lệ sống sót chỉ là 1% thì đó cũng là một tiến triển tốt.

Đến cuối tháng 12/2022, Aral hy vọng sẽ hoàn thành việc gieo hạt trên không cho khoảng 33.300ha sa mạc.

Trong 5 năm tới, chính quyền địa phương có kế hoạch đẩy mạnh gieo hạt trên không để trồng rừng nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến 20.000 ha sa mạc thành rừng.

Hồng Quyên