Trao căn cước công dân cho hơn 2.000 phạm nhân được đặc xá

Hôm 1/9, tại các trại giam, trại tạm giữ trên cả nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho hơn 2.400 phạm nhân đủ điều kiện được giảm án, tha tù trước hạn. Song song đó, lực lượng Công an đã tiến hành trao căn cước công dân gắn chíp, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Với tội danh tổ chức đánh bạc và nhận hình phạt 6 năm tù, anh Hoàng Xuân Trung đã chấp hành án được 3 năm tại trại giam Vĩnh Quang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Dịp đặc xá năm 2022 anh là một trong hơn 2.400 phạm nhân may mắn đủ điều kiện để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Niềm vui được nhân đôi khi anh được nhận quyết định đặc xá và thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Anh HOÀNG XUÂN TRUNG: "Tôi rất vui khi được làm thẻ căn cước, để sau khi trở về có thẻ căn cước để giao dịch và hoà nhập cộng đồng được luôn".

Còn đối với anh Cao Việt Anh, việc lần đầu được nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp khiến anh không khỏi bỡ ngỡ.

Anh CAO VIỆT ANH: "Em thấy lãnh đạo Đảng và Nhà Nước cũng như BCA đã tạo điều kiện hết sức cho chúng em tái hoà nhập cộng đồng dễ dàng nhất, để chúng em không gặp khó khăn trong mọi sinh hoạt của cuộc sống".

Trước đó, các trại giam, trại tạm giam trên cả nước đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH tại các địa phương thu nhận hồ sơ của các phạm nhân được đề nghị đặc xá để cấp CCCD nhanh chóng, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất, làm sao để đúng ngày họ có lại quyền công dân, được pháp luật công nhận bằng thẻ CCCD gắn chíp.

Trung tá LÊ THỊ HUYỀN, Đội trưởng đội giáo dục hồ sơ trại giam Vĩnh Quang, Cục C10, Bộ Công an: "Nhận giấy chứng nhận đặc xá kèm CCCD người ta ra xã hội sẽ có đầy đủ hành trang tái hoà nhập cộng đồng, hoàn thành giao dịch dân sự với người công dân".

Việc làm thủ tục cấp CCCD cho những mảnh đời lầm lỗi một lần nữa khẳng định chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, giúp người lầm lỗi ngay sau khi được đặc xá trở về địa phương khôi phục quyền công dân.

Minh Quốc