Tiếng nói cử tri lSố 11l: "Làm luật" để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Thời gia qua tình trạng tự ý mua bán, xây dựng trái phép trên đất nông - lâm nghiệp diễn ra “ngang nhiên” ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nguyên nhân thì có nhiều, thế nhưng nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ chính sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý của chính quyền địa phương khiến người dân bức xúc.

Hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên diễn ra một cách rầm rộ, công khai. Nhiều công trình nhà cửa kiên cố, thậm chí biệt thự "mọc" lên nhưng vẫn cho tồn tại gây bức xúc cho người dân địa phương. Điều đáng nói, mặc dù tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, thế nhưng khi đề cập đến trách nhiệm khi để xảy ra những vi phạm này, thì “ quả bóng trách nhiệm” lại ngay lập tức được các lãnh đạo UBND huyện Kim Động đẩy về UBND cấp xã.

Có một điều mà ai cũng hiểu, không phải tự nhiên các công trình trái phép trên đất nông nghiệp được mọc lên dễ dàng và qua mắt lực lượng chức năng. Bởi để xây dựng được 1 công trình phải mất rất nhiều thời gian, nhưng tại sao cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các cơ quan chuyên ngành, lại không biết và không xử lý kịp thời. Dư luận nghi ngờ có sự 'tiếp tay' hay 'làm luật' của lãnh đạo, cán bộ quản lý để làm ngơ cho sai phạm.

Mời quý vị theo dõi video!

Trần Tiến