Thủ tướng yêu cầu Bến Tre tập trung phát triển mạnh kinh tế biển

Ngày 16/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về tình hình kết quả năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; giải quyết kiến nghị nhằm hỗ trợ Bến Tre phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo đã nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. Bến Tre đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành xem xét giải quyết một số kiến nghị về phát triển hạ tầng, lấn biển...để tạo động lực cho Bến Tre phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao mức sống của người dân, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng.

Kết luận buổi làm việc, biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ một số hạn chế và gợi mở 10 nhiệm vụ, giải pháp tỉnh cần thực hiện. Trong đó, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với truyền thống văn hóa, con người Bến Tre. Thủ tương nhấn mạnh, tỉnh Bến Tre phải phát triển khai thác lợi thế phát triển nông nghiệp; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, tập trung vào chế biến sâu các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là đa dạng hóa nguồn lực và phương thức đầu tư cho phát triển hạ tầng chiến lược; tập trung đột phá vào phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó tập trung 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Trong quá trình phát triển, Bến Tre phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Thủ tướng tin tưởng, Bến Tre sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tư duy đột phá, làm nên cuộc “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế-xã hội. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Bến Tre, Thủ tướng giao việc cụ thể cho từng bộ, ngành phối hợp với tỉnh Bến Tre giải quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!