Tăng số trẻ mắc tay chân miệng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL như: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đang gia tăng số ca mắc tay chân miệng, có nơi vượt ngưỡng dự báo dịch.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ có hơn 100 ca tay chân miệng đang nằm viện. Bình quân mỗi ngày có khoảng 25 ca nhập viện, khoảng 40% trong số đó là từ các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Đáng ngại hơn là số ca nặng tăng nhiều so với năm ngoái. Ở một số địa phương cũng xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị.

 Còn tại TP Hồ Chí Minh, số ca bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay đã lên tới gần 3.000 trường hợp. Trong đó có nhiều trường hợp nặng chỉ định phải sử dụng thuốc Immunoglobulin tiêm tĩnh mạch. Theo Sở Y tế thành phố, các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của thành phố đã tiếp cận được nguồn thuốc này và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc.