Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2022

Sáng 11/04, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số này với 72,95/100 điểm.

Qua khảo sát 12.000 doanh nghiệp trong nước và FDI, VCCI xếp hạng 63 tỉnh thành phố về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh. Kết quả, 5 tỉnh thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng gồm: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp.

Khảo sát cũng chỉ ra: Chất lượng cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến. Chi phí không chính thức giảm từ mức 9,1% (năm 2016) xuống 3,8% (năm 2022).

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính. Doanh nghiệp vẫn gặp phải tình trạng phiền hà ở 1 số lĩnh vực như thuế phí, giải phóng mặt bằng; bảo hiểm xã hội; phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, thủ tục dất đai tiếp tục là điểm nghẽn lớn khi 42,9% doanh nghiệp phải giãn hoãn, bỏ kế hoạch kinh doanh vì vấn đề này.

Một điểm mới của PCI năm nay là VCCI đã khởi xướng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) nhằm tăng cường sự quan tâm của chính quyền các địa phương với vấn đề môi trường trong thu hút đầu tư.

Thế Anh