Phú Yên: Chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó mưa lũ

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến giao thông, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị chia cắt và hư hại nặng. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đặc biệt di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Sáng 12/10, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, các tuyến đường liên tỉnh ĐT641, ĐT642 và nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Một số khu dân cư ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và xã An Định, huyện Tuy An bị cô lập. Lực lượng chức năng đã đặt các bảng cảnh báo và bố trí lực lượng ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại.

Nhận thấy tình tình mưa lớn có thể gây ngập lụt trên địa bàn huyện, từ tối ngày 11/10,chính quyền địa phương đã tổ chức di dời gần 320 hộ với gần 800 nhân khẩu, khoảng 2500 gia súc, gia cầm đến nơi cao tránh lũ. Hiện, toàn huyện có khoảng 200 nhà dân còn ngập trong nước. Các thủy điện và hồ chứa trên địa bàn cũng đã có thông báo điều tiết xả lũ. Theo dự báo, trong 2 ngày tới, trên địa bàn huyện Đồng Xuân sẽ tiếp tục có mưa lớn

Mưa lớn kéo dài từ đêm 11/10 khiến tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên hư hỏng khá nặng. Nhiều điểm trên quốc lộ 1 và 1D cũng sạt lở nghiêm trọng, Sở Giao thông vận tải Phú Yên đề nghị Bộ Giao Thông Vận tải và UBND tỉnh Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai vì xói lở nhiều điểm trên quốc lộ 1, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Bảo Lâm