Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Đà Nẵng

Sáng nay 13/8, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến tham dự Lễ kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Nhằm phát huy thành quả cách mạng của các thế hệ đi trước, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, dù chỉ là một phường nhỏ của quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nhưng phường Hoà Xuân đã có nhiều mô hình, cách làm hay để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng tổ quốc. Khéo léo lồng ghép, gắn kết các hoạt động với những mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Quản tại chỗ, ngăn từ xa” trong quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên; Mô hình “Chung cư 4 an toàn”, Hội viên Hội phụ nữ với Mô hình “Sắc cam điểm đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em” …  tạo được sức hút và sự lan toả mạnh mẽ. Buổi lễ cũng dành thời gian tôn vinh 26 tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự phòng, tự hoà giải ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân.

Nhằm chia sẻ, động viên các gia đình có cá nhân hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tôc và bảo vệ tổ quốc, nhân dịp này Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm hỏi và tặng 50 suất quà cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ công an, cán bộ công an, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, phu nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương – bà Ngô Thị Thanh Hải cùng Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQVN phường cũng dành tặng 138 phần quà cho 138 em học sinh, sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm kịp thời động viên tình thần, tiếp sức cho các em vượt khó đến trường trong năm học mới 2022-2023.

Lê Quang