Ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là yếu tố nền tảng của tăng trưởng

Bên hành lang Quốc hội, nhiều Đại biểu cho rằng, 9 tháng đầu năm 2022 có nhiều thuận lợi, nhờ đó nền kinh tế đã có được những kết quả khả quan. Tuy nhiên 3 tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức. Việc ổn định được kinh tế vĩ mô được coi là yếu tố nền tảng, bên cạnh đẩy nhanh thực thi những điểm chưa đạt trong CTMTQG, bình ổn thị trường, nhất là khôi phục tâm lý nhà đầu tư là rất quan trọng.

Ông BẾ TRUNG ANH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh: “Tôi cho rằng phần chưa lạc quan nó làm giảm tốc độ đi rất nhiều, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số khi mà thực hiện chính sách về phát triển kinh tế xã hội tổng thể, chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt được bước tiến nào đáng kể cả. Tôi rất lo lắng về chuyện đó, tôi chưa thấy có câu chuyện ở đây giải pháp như thế nào đối với 1 chương trình đặc biệt như thế. Liệu có cần phải có 1 giải pháp đặc biệt nào không? Vì nếu không tôi dám chắc rằng sang năm cũng sẽ lại chậm, sẽ mổ xẻ như thế này, nhưng cũng sẽ không chỉ rõ chịu trách nhiệm ở mức thích đáng.”

Ông NGUYỄN NGỌC SƠN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: “Nếu chúng ta giữ mục tiêu như Chính phủ đã trình thì cần có những giải pháp quyết liệt hơn và những giải pháp này phải phù hợp với thực tế thì làm sao vừa bình ổn thị trường, nhất là tâm lý nhà đầu tư. Hiện nay tâm lý nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài rất e dè khi rót vốn vào Việt Nam trước thực trạng chúng ta không có những cam kết nhất định. Và nếu chúng ta có cam kết nhất định và thực hiện được mục tiêu này thì đây là một điểm sáng và tiếp tục đáp ứng được mong mỏi của cử tri trong năm 2023 và đặc biệt là 3 tháng cuối năm 2022.”

Ông VŨ TIẾN LỘC, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: “Trong việc điều hành của chúng ta, làm sao ổn định được kinh tế vĩ mô sẽ là nền tảng, và trên cơ sở đó chúng ta cũng phải bằng mọi cách cải thiện thể chế, thủ tục hành chính, làm sao 1 mặt tăng cường giải ngân, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, điều đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng.”