Người di cư đến Tây Ban Nha tăng vọt

Các nhà chức trách Tây Ban Nha đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng người di cư ồ ạt, khi hơn 8.500 người di cư đã đến Quần đảo Canary của nước này chỉ trong vòng 2 tuần.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, số người di cư được giải cứu và được đưa tới Tây Ban Nha trong 2 tuần qua đã chiếm hơn 1/3 tổng số người di cư tới toàn khu vực trong năm nay. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska cho biết, lượng người đến Quần đảo Canary bằng đường biển đã tăng 80% so với cùng thời điểm năm ngoái. Chính quyền Tây Ban Nha đang có kế hoạch triển khai các máy bay quân sự để giám sát khu vực quần đảo này, đồng thời theo dõi chặt chẽ vùng biển xung quanh Senegal và Mauritania, nơi nhiều người di cư bắt đầu hành trình đến châu Âu.   

Truyền hình Quốc hội Việt Nam