Nga tiết lộ mục tiêu quan trọng nhất ở Ukraine

Ngày 25/7, hãng AP đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ mục tiêu quan trọng nhất của Moscow ở Ukraine là nhằm giải phóng người dân của nước này khỏi “chế độ không thể chấp nhận được”.

Ngày 25/7, hãng AP đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ mục tiêu quan trọng nhất của Moscow ở Ukraine là nhằm giải phóng người dân của nước này khỏi “chế độ không thể chấp nhận được”.

Ông Lavrov cáo buộc Kiev và các đồng minh phương Tây đã thực hiện các chiến dịch tuyên truyền để biến Ukraine thành "kẻ thù vĩnh viễn của Nga".

Phát ngôn mới nhất của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở biển Đen, giúp giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, thực tế địa lý đã thay đổi kể từ khi Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào.

Theo ông, vào thời điểm đó, trọng tâm của Nga là đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền đông Ukraine. “Giờ đây địa lý đã khác, không chỉ là DPR và LPR, mà còn là các vùng Kherson và Zaporizhzhia và một số vùng lãnh thổ khác. Quá trình này đang tiến hành một cách hợp lý và bền bỉ”, ông Lavrov nói.