Nga, Mỹ diễn tập cảnh báo khẩn cấp

Nga hôm qua tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống khẩn cấp trên quy mô cả nước. Cùng ngày, Mỹ cũng tiến hành thử nghiệm hệ thống cảnh báo công cộng.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập tại Nga, tiếng còi báo động đã vang lên vào 10h sáng giờ địa phương, và khiến cho một số chương trình phát thanh, truyền hình bị gián đoạn. Hoạt động này nhằm giúp người dân tập cách giữ bình tĩnh để tiếp nhận hướng dẫn xử lý tình huống phù hợp. Cuộc thử nghiệm được thực hiện lần đầu năm 2020, và kể từ đó tới nay được tổ chức thường niên 2 lần một năm.

Tại Mỹ, thử nghiệm quy mô lớn hệ thống cảnh báo đã được tiến hành, thông qua điện thoại di động, đài truyền hình và đài phát thanh tới hàng triệu người dân. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, mục đích của buổi diễn tập là để đảm bảo các phương tiện sẽ hoạt động hiệu quả nhằm cảnh báo cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Q.T