Liên Hợp quốc cảnh báo về vấn nạn rác thải điện tử

Thế giới đang “thua” trong cuộc chiến chống rác thải điện tử. Đây là cảnh báo đưa ra hôm qua của các chuyên gia LHQ sau khi một báo cáo công bố mới đây cho thấy, 62 triệu tấn điện thoại di động và thiết bị điện tử đã bị vứt bỏ trên hành tinh chỉ trong 1 năm.

Rác thải điện tử là những vật dụng bỏ đi có chứa phích cắm điện hoặc pin, có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân, gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe. Theo báo cáo của LHQ, sự gia tăng của “núi” rác điện tử hiện nay nhanh hơn tốc độ tái chế chúng.

Các chuyên gia của LHQ cho rằng, sự gia tăng này là do mức tiêu thụ cao hơn, thiếu các lựa chọn sửa chữa, vòng đời của thiết bị điện tử ngắn hơn và cơ sở hạ tầng không đầy đủ để quản lý rác thải điện tử. Báo cáo hi vọng gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng chưa được quan tâm đúng mức này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!