• 1299 lượt xem
  • 08:18 07/10/2023
  • Văn hóa

Lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch bảo tồn di sản Huế

Ngày 6/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trưng bày, niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây là bước đi quan trọng, nằm trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp thẩm quyền thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch lần này là không gian các địa danh, địa điểm trên địa bàn khá rộng với tổng diện tích khoảng 134.000 ha. Quần thể di tích cố đô Huế được xác lập gồm 5 phân vùng chức năng: Khu vực 14 di sản UNESCO; Khu vực tái tạo di sản và tương tác phát triển; Công viên Quốc gia Tam Chủ Sơn; Khu vực cảnh quan văn hóa sông Hương và các chi lưu; Các khu vực đón tiếp và dịch vụ trung tâm. Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm bảo tồn tốt hơn di sản trong thời gian tới, đồng thời tái đề cử trình UNESCO công nhận quần thể di tích cố đô Huế trong danh mục di sản văn hóa thế giới. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 6/10 đến hết ngày 31/10 năm nay. 

Tiểu Bảo -

Đào Bảo