Học sinh vùng cao Sơn La dè sẻn dành tiền mua... nước tắm

Ở vùng cao, bước vào mùa khô, tình trạng khan hiếm nước lại xảy ra. Điều này gây rất nhiều khó khăn, nhất là với các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Để có nước sinh hoạt, các em đang phải chắt chiu tiền số tiền ít ỏi gia đình gửi cho để đi tắm và giặt quần áo ở ngoài nhà nhà dân.

Tắm giặt ở bên ngoài nhà dân xong, các em học sinh đều xách theo một xô nước nhỏ trở lại trường, cất vào trong phòng để dành sáng mai có nước đánh răng, rửa mặt. Công việc này cứ lặp đi lặp lại trong vòng 3 năm trở lại đây. Đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng 11 năm trước, kéo dài đến tháng 4 năm sau. Nguồn nước ít ỏi trong trường chủ yếu để dành cho công tác nấu ăn bán trú.

Nhà trường hiện có gần 600 học sinh đang ăn ở bán trú. Mặc dù hệ thống bể chứa nước được trang bị khá đầy đủ, tuy nhiên, cứ vào mùa khô, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng lại diễn ra nhiều năm qua vẫn chưa có hướng khắc phục.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam