Hàn Quốc phái tiêm kích trấn áp 180 máy bay Triều Tiên lượn gần biên giới

Ngày 4/11, Hàn Quốc điều 80 máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên bay gần biên giới hai miền vào khoảng 11 - 15h (9 - 13h giờ cùng ngày tại Hà Nội).

Thông báo phía Hàn Quốc cũng cho biết, trong các máy bay chiến đấu được triển khai có cả các tiêm kích tàng hình F-35A. Được biết, khoảng 240 tiêm kích đang tham gia cuộc tập trận chung Vigilant Storm với Mỹ duy trì "trạng thái sẵn sàng".

Theo Yonhap, trong 180 máy bay Triều Tiên bay gần biên giới 2 miền có máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, hiện tại phía Triều Tiên chưa lên tiếng về vụ việc này.

Hoạt động quân sự của các bên liên quan trong khu vực khiến tình hình bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang. Triều Tiên phóng loạt tên lửa trong hai ngày 2 và 3/11, dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ diễn tập không quân quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc. Sau các vụ phóng tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc quyết định kéo dài tập trận không quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo bất cứ cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nào vào lãnh thổ hai nước "sẽ dẫn đến sự diệt vong của Triều Tiên". Các quan chức lặp lại nhận định được Mỹ đưa vào đánh giá năng lực hạt nhân được Lầu Năm Góc công bố gần đây.