Góc nhìn hôm nay: Nên chăng có “vùng xanh” với nồng độ cồn?

“Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Đúng, và nhiều người đã thấm sau khi bị xử phạt về vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt là những người đã gây tai nạn giao thông thảm khốc chỉ vì uống nhiều rượu bia. Nhưng, uống hôm trước, hôm sau tỉnh táo, đủ sức khỏe đi làm mà vẫn bị phạt vì chưa hết nồng độ cồn. Hoặc, uống chai nước có ga, ăn thức ăn dễ tạo men…mà vẫn bị phạt, do nồng độ cồn vượt cái mức 0%, thì nghe có gì đó chưa thuyết phục cho lắm. Thậm chí, như bị phạt oan vậy! Vì sao?

Vì các nhà làm luật có kiến thức y khoa, các chuyên gia ngành y đều khẳng định: Cơ thể con người dù không uống rượu bia, nhưng vẫn không thể đạt 0% nồng độ cồn! Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước phát triển cũng không quy định ngưỡng 0%. Vậy, mức độ cồn nào thì mới bị phạt, thay vì cứ có nồng độ cồn là bị phạt…đang được xã hội bàn luận khi Dự án Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ đề xuất xử phạt nếu vượt ngưỡng 0%. Vấn đề càng nóng, khi Công an TP.HCM thực hiện đợt cao điểm xử phạt nồng độ cồn từ 24/11 đến 11/12 và dẫn đến phiên chất vấn HĐND TP.HCM.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Ngọc Dũng -

Ngọc Anh -

Phương Thảo