GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2022 ước tính tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước, đưa GDP cả năm 2022 ước tính tăng 8,02%. Đây là thông tin mà Tổng Cục Thống kê vừa công bố sáng nay 29/12.

Khu vực dịch vụ đã được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng đạt 9,99%, cao nhất trong 12 năm (đóng góp 56,65% vào tăng trưởng GDP). Bình quân năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,59%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung là 3,15%. Tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước.

Tuy nhiên theo Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm theo quý, và con số xuất siêu 11,2 tỷ USD cũng là dấu hiệu cảnh báo, khi các doanh nghiệp nhập khẩu ít đi.

Bước sang năm 2023, trước thực trạng kinh tế suy thoái toàn cầu, tác động bất lợi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam là khó tránh khỏi. Do đó, cần có các giải pháp quyết liệt thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Đào Nghĩa