ECB để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 9

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde hôm nay cho biết, ECB có thể tăng lãi suất lần nữa hoặc dừng chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tới, và bất kỳ quyết định nào của ECB đều sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới nhất.

Theo đó, bà Lagarde nhấn mạnh ECB chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về các động thái tại cuộc chính sách vào ngày 14/9 tới. Bà cho biết dù có nhiều đồn đoán, nhưng mục tiêu quan trọng nhất là đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu và duy trì ở mức này trong thời gian dài. Ngày 27/7, ECB đã nâng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp, lên mức 3,75%, nhằm kiềm chế lạm phát cao dai dẳng. Dự kiến, ECB sẽ công bố dự báo kinh tế, bao gồm mức tăng trưởng và lạm phát của Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone), trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới.

Hồng Nhung