Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quản lý hiệu quả nguồn lao động, đảm bảo tinh gọn bộ máy là vấn đề được Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk quan tâm tại buổi làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Đoàn giám sát đề nghị sở quan tâm làm rõ khó khăn, bất cập, tồn tại, trong quá trình thực hành tiết kiệm, lãng phí; đánh giá hiệu quả Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ; việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; vấn đề đáp ứng cơ cấu tổ chức nhân sự, các phòng, đơn vị trực thuộc;…

Thiếu tướng NGUYỄN THỊ XUÂN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk: “Trong cơ cấu tổ chức nhân sự của sở, những năm qua và hiện tại sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân sự có đáp ứng đủ nhu cầu làm việc của đơn vị hay không?

Ông NGUYỄN VĂN KHOA, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đắk Lắk:Qua sắp xếp bộ máy, sở đã tinh giản biên chế 10% theo quy định, giảm 2 công chức, 3 viên chức. Lãnh đạo sở giảm từ 4 còn 3 người, từ 3 giảm còn 2 phó giám đốc.”

Thống kê từ 2016-2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở không vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đảm bảo tiết kiệm các chi phí và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương và cắt giảm 50% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lần 2 theo quy định.

Kim Liên