Diễn đàn kinh tế: Gỡ khó cho thị trường bất động sản

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, những năm gần đây, ngành Xây dựng và bất động sản đóng góp trung bình khoảng 11% vào GDP, và chiếm khoảng 11% tổng thu ngân sách. Trong đó, riêng ngành bất động sản chiếm khoảng 4,5%, đóng góp trung bình khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Dù vậy thực tế, thị trường bất động sản đã rơi vào khủng hoảng gần một năm nay, với số doanh nghiệp phá sản tăng 40%.

Những ông lớn đầu ngành cũng liên tục "kêu cứu" và chấp nhận nhiều biện pháp "đau thương" như thu hẹp quy mô, giảm nhân sự, dừng hoặc bán bớt dự án để sống sót. Chính vì thế, việc tìm những giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản là rất cần thiết. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn trong Diễn đàn Kinh tế tuần này. 

Để hiểu rõ hơn cũng như tìm ra những giải pháp thiết thực cho thị trường bất động sản hãy cùng lắng nghe chia sẻ của 3 vị khách mời:

KTS. TRẦN NGỌC CHÍNH - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam;

TS. CẤN VĂN LỰC - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia;

Ông NGUYỄN THANH HÀ - Chủ tịch Công ty Luật SB Law.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương