Đề xuất rút ngắn 6 tháng quy trình quyết toán ngân sách nhà nước

Theo quy định hiện hành, Quốc hội xem xét, quyết định thông qua quyết toán ngân sách nhà nước sau khoảng 18 tháng kể từ lúc kết thúc năm ngân sách. Quãng thời gian dài này một mặt không giúp ích nhiều cho việc lập dự toán ngân sách hàng năm, mặt khác dễ dẫn đến tâm lý coi đây là việc đã rồi và buông lỏng giám sát. Do đó, tại phiên họp UBTVQH thứ 26 sáng nay, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lộ trình rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm xuống 12 tháng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên làm việc.

Chính phủ đề xuất thời gian Quốc hội phê chuẩn quyết toán chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách, giảm 6 tháng so với quy định hiện hành. Đồng thời, cho phép thí điểm theo quy trình rút ngắn tại một số Bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo cơ quan thẩm tra, kể cả thực hiện thí điểm tại một số bộ ngành, thì vẫn phải chờ quy trình quyết toán chung của cả nước.
Đồng thời, nếu kỳ họp cuối năm 2025 mới trình sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, năm 2026 mới thông qua, 2027 luật có hiệu lực thì việc thực hiện rút ngắn quy trình quyết toán sẽ có độ trễ rất lớn. 

Để giảm thời gian thông qua quy trình quyết toán rút gọn, UBTCNS cho rằng trong năm 2024 cần sửa đổi một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. Trường hợp không kịp sửa trong năm 2024, thì cần xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm thực hiện từ năm 2025 cho đến khi sửa đổi được Luật Ngân sách nhà nước. 

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng, đề xuất đưa Luật sửa đổi một số điều của Luật Ngân sách nhà nước vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2024. Trường hợp không kịp trong năm 2024, thì khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Anh Đức