Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn, nhưng cần đảm bảo tính bao trùm

Sáng 30/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.

Theo các đại biểu: Sau hơn 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh kể từ năm 2012, nhận thức của người dân, của cộng đồng và toàn xã hội về ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được cải thiện rõ rệt thông qua các bước thay đổi hành vi sản xuất và kinh doanh bền vững, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình kinh doanh tuần hoàn, an toàn, văn minh và thân thiện với môi trường.  Tuy nhiên tính bao trùm của chuyển dịch xanh ở cấp độ địa phương, doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.  Hiện các doanh nghiệp của Việt Nam đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa do vậy gần như không có nguồn vốn, kinh nghiệm và công nghệ để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh.  Các chuyên gia khuyến nghị cần thiết lập nên tảng pháp lý toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó phân loại nền kinh tế xanh và ra mắt cơ chế ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực chiến lược phát triển của Việt Nam. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ quản trị xanh, đẩy nhanh huy động và triển khai tài chính xanh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Công Kiên