Đánh giá lại “làn sóng” doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng cao. Tăng trưởng GDP phục hồi, vậy tại sao số doanh nghiệp rời thị trường vẫn cao hơn số thành lập mới?

 4 tháng đầu năm 2024, có 86,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng là 21,6 nghìn doanh nghiệp, và mỗi ngày có xấp xỉ 720 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đây không chỉ vấn đề của năm nay, "làn sóng" doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới đã kéo dài nhiều năm. 

Tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý đầu năm nay chỉ tăng tăng 5,1% , bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái. Nên số doanh nghiệp đóng cửa, phá sản, ngừng hoạt động nhiều hơn số gia nhập thị trường là điều dễ hiểu.

Số doanh nghiệp thành lập mới dù vượt ngưỡng trung bình 2 năm gần đây. Song số doanh nghiệp rút lui vẫn vượt qua số doanh nghiệp gia nhập thị trường, phản ánh thực tế sức khỏe của các doanh nghiệp vẫn còn yếu. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, cần tập trung phát triển thị trường nội địa. Báo cáo của UBKT cũng chỉ ra, tốc độ tăng trưởng khu vực tư nhân chỉ bằng ¼ giai đoạn trước dịch. Đây thực sự là một điểm nghẽn cần được quan tâm tháo gỡ kịp thời./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Trang -

Quang Sỹ