Cụm tin quốc tế trưa 05/12: Quan chức Iran nói bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức

Quan chức Iran nói bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức; Giám đốc CIA đánh giá về tình hình xung đột Ukraine; Nhật bản bắt giữ 3 giáo viên tình nghi bạo hành trẻ mầm non;... là những tin quốc tế đáng chú ý trưa ngày 05/12.

QUAN CHỨC IRAN NÓI BÃI BỎ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẠO ĐỨC

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này đã bãi bỏ lực lượng cảnh sát đạo đức. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng biểu tình tại Iran liên quan tới vụ một phụ nữ trẻ tử vong khi đang bị lực lượng cảnh sát đạo đức tạm giữ. 

Tờ New York Times dẫn lời tổng công tố Iran cho hay lực lượng cảnh sát đạo đức đã bị bãi bỏ bởi chính cơ quan đã triển khai lực lượng này. Tuy nhiên, chưa rõ liệu đây đã phải quyết định cuối cùng của chính phủ Iran hay chưa. Lực lượng cảnh sát đạo đức hiện đang được giám sát bởi cảnh sát Iran, chứ không phải cơ quan công tố.  

GIÁM ĐỐC CIA ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH XUNG ĐỘT UKRAIN

Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines cho biết tình hình chiến sự của Nga tại Ukraine đang diễn ra với "nhịp độ giảm dần", và lực lượng Ukraine có triển vọng hơn trong những tháng tới.

Trang tin AP dẫn lời bà Avril Haines đánh giá hai bên sẽ tìm cách tái trang bị, chuẩn bị hậu cần cho một cuộc phản công vào mùa xuân của Ukraine. Giám đốc CIA nhận xét tổng thống Putin đang nhận được nhiều hơn thông tin về những thách thức mà quân đội Nga gặp phải trên chiến trường. Việc Nga gặp khó khăn trong việc tái triển khai lực lượng có thể là lợi thế cho Ukraine.  

NHẬT BẢN BẮT GIỮ 3 GIÁO VIÊN TÌNH NGHI BẠO HÀNH TRẺ MẦM NON

Cảnh sát thành phố Susono, miền Trung Nhật Bản đã bắt giữ 3 nữ giáo viên từng làm việc tại một trường mầm non ở địa phương này.

Tờ Japan Times đưa tin các giáo viên nói trên bị nghi ngờ đã túm chân trẻ mới biết đi và tát vào mặt trẻ nhỏ. Cả 3 giáo viên bị bắt giữ đã thôi việc tại trường mẫu giáo và đã thừa nhận hành vi. Họ cho biết chỉ cố gắng dọa trẻ sợ để giữ kỉ luật. 

INDONESIA CHUẨN BỊ CÔNG BỐ KẾ HOẠCH CẤP THỊ THỰC LƯU TRÚ DÀI HẠN

Indonesia đang chuẩn bị công bố thông tin chi tiết về chương trình thị thực cư trú dài hạn của nước này nhằm thu hút giới nhà giàu.

Theo South China Morning Post, giới chức Jakarta đã đưa ra yêu cầu tối thiểu là 130.000 đô la Mỹ tiền gửi ngân hàng và miễn thuế đối với thu nhập ở nước ngoài, để cạnh tranh với các ưu đãi trong các kế hoạch tương tự của các nước láng giềng trong khu vực như Malaysia và Thái Lan. Kế hoạch này có thể giúp tăng giá bất động sản địa phương cũng như hồi sinh ngành du lịch ở những hòn đảo nổi tiếng như Bali. Theo một số chuyên gia, chương trình thị thực này có thể rất hiệu quả khi nhắm đến giới siêu giàu từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, những người mong muốn một lối sống hấp dẫn với chi phí sinh hoạt thấp. 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam