Cụm tin Quốc tế: Nổ tên lửa tại Ba Lan do sự cố phòng không Ukraine

Nổ tên lửa tại Ba Lan do sự cố phòng không Ukraine; Tên lửa Nasa bắt đầu hành trình đến mặt trăng; Indonesia – Phà cháy ngoài khơi Bali ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

NỔ TÊN LỬA TẠI BA LAN DO SỰ CỐ PHÒNG KHÔNG UKRAINE

Các cơ quan phân tích đã đưa ra đánh giá về nguyên nhân và nguồn gốc tên lửa phát nổ tại Ba Lan trong đó nhiều giả thuyết cho thấy đây là một sự cố.

Tổ chức Hợp tác quân sự bắc Đại Tây Dương NATO nhận định, các phân tích đánh giá sơ bộ cho thấy vụ nổ tên lửa tại Ba Lan có khả năng cao là do một hành động không chủ ý của lực lượng phòng không Ukraine. Cơ quan tình báo Mỹ cho biết, loại tên lửa được sử dụng là tên lửa S300 thuộc lực lượng phòng không Ukraine. Nhà chức trách Ba Lan ghi nhận 2 công dân thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa, hiện tại Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

TÊN LỬA NASA BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẾN MẶT TRĂNG

Tên lửa đẩy Artemis 1 của NASA đã cất cánh thành công, bắt đầu hành trình từ Trái Đất đến Mặt Trăng và quay về.

Sau nhiều lần bị trì hoãn do sự cố kỹ thuật, tên lửa Artemis 1 được phóng thành công từ trạm vũ trụ Kennedy mang theo tàu con thoi Orion, đây là một phần quan trọng trong kế hoạch đưa con người quay trở lại Mặt Trăng của NASA. Hành trình dự kiến sẽ kéo dài 42 ngày trong đó tàu vũ trụ Orion sẽ bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất. Mục tiêu chính của chương trình Artemis là nhằm thử nghiệm, đánh giá khả năng đưa phi hành gia đến Mặt Trăng và các hành tính khác trong tương lai.

INDONESIA – PHÀ CHÁY NGOÀI KHƠI BALI

Một chiếc phà chở khách ngoài khơi một khu nghỉ dưỡng tại Bali đã bốc cháy, các cơ quan chức năng đang nỗ lực sơ tán hành khách trên chiếc phà và điều tra nguyên nhân của sự cố cháy.

Chiếc phà bốc cháy trở theo 236 hành khách cùng với 35 thuyền viên ngoài khơi Bali, cách bờ biển 1,5 km. Chính quyền Indonesia đã huy động quân đội và ngư dân tham gia công tác cứu hộ. Hiện tại lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào, các hành khách và nhân viên trên phà đang được di tản đến nơi an toàn. Tai nạn trên biển do tình trạng quá tải thường xảy ra ở Indonesia, nơi vẫn dựa phần lớn vào phà để di chuyển.