Cụm tin quốc tế: NATO cam kết duy trì viện trợ cho Ukraine

NATO cam kết duy trì viện trợ cho Ukraine; Nga thảo luận về một liên minh khí đốt mới; Apple doạ gỡ Twitter khỏi App Store;... là những tin quốc tế đáng chú ý sáng 30/11.

NATO CAM KẾT DUY TRÌ VIỆN TRỢ CHO UKRAINE

Tổng thư ký NATO cho biết liên minh này sẽ duy trì viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong mùa đông.

Tuyên bố được ông Giôn Xờ-tôn-ten-bớc đưa ra trong cuộc họp của ngoại trưởng các nước NATO tại Rumani. Cuộc họp bàn về tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược. Ngoài ra, các nhà ngoại giao cũng thảo luận về các nguồn viện trợ khác như nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái. Các nước NATO nhận định Ukraine phải trải qua một mùa đông khó khăn do cơ sở hạ tầng thiết yếu bị phá huỷ vì xung đột. Nhiều người dân nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước và sưởi ấm.

NGA THẢO LUẬN VỀ MỘT LIÊN MINH KHÍ ĐỐT MỚI

Nga, Kazakhstan (ka zắc tan) và Uzbekistan (u bê kít tan) đang tiến hành thảo luận về việc thành lập một liên minh khí đốt mới. Liên minh này sẽ hỗ trợ việc vận chuyển năng lượng giữa 3 quốc gia và các khách hàng tại khu vực Trung Á.

Tổng thống Nga và Kazakhstan đã nhất trí tổ chức các cuộc trao đổi cụ thể, với sự tham gia của chuyên gia từ ba nước để tìm giải pháp hợp lý, bảo đảm lợi ích cho các bên. Mục đích chính được đặt ra là để điều phối nguồn cung. Hiện nay, Nga dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu khí đốt, trong khi đó sản lượng khai thác của Uzbekistan và Kazakhstan chỉ gần đủ đáp ứng nhu cầu nội địa.

APPLE DOẠ GỠ TWITTER KHỎI APP STORE

Tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc tập đoàn Apple dọa loại bỏ ứng dụng Twitter khỏi kho ứng dụng mà không đưa ra lý do cụ thể. Đồng thời ông cũng cho biết Apple đã ngừng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

CEO Twitter cho rằng Apple đang gây áp lực lênTwitter, liên quan đến các yêu cầu kiểm duyệt nội dung. Ông chỉ trích Apple về khoản phí hoa hồng 30% mà nhà phát triển ứng dụng phải trả cho Apple để được xuất hiện trên App Store. Nếu bị xóa khỏi App Store hay Google Play, Twitter sẽ gặp bất lợi lớn cho các hoạt động kinh doanh khi lượng người dùng giảm đáng kể. Nhà sản xuất Iphone hiện chưa có phản hồi trước thông tin trên./.