Công tác xây dựng luật pháp cần có tầm nhìn dài hạn

Thảo luận nội dung về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các ý kiến các Đại biểu Quốc hội đề nghị công tác xây dựng luật pháp phải chú trọng tổng kết thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Phương châm chỉ đạo trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là chủ động từ sớm, từ xa tuy nhiên trong thực tế đang còn nhiều bất cập như việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh còn nhiều so với chương trình chính thức. Đại biểu băn khoăn về yếu tố dự báo chưa cao, yêu cầu thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có điều chỉnh, bổ sung hay do kỷ luật, kỷ cương không được thực hiện một cách nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, tùy tiện?

Có ý kiến đại biểu đề nghị phải sớm khôi phục lại việc xây dựng chương trình pháp luật cho toàn khóa, bám vào nội dung nghị quyết Đại hội Đảng mỗi khóa để hoạch định chính sách lập pháp, xác định thứ tự ưu tiên hàng năm và duy trì kỷ cương lập pháp theo chương trình đó.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Đảng đoàn Quốc hội có sáng kiến trình Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ, trên cơ sở đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch 81. Bộ trưởng cho rằng cách làm như hiện nay là phù hợp. Đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội để cân nhắc để có căn chỉnh và chỉnh sửa, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam