Chưa thể sắp xếp hết cán bộ dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính trước năm 2024

Ngày 22/4, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc với huyện Hà Quảng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Sau khi sáp nhập huyện Hà Quảng mới, hiện có 19 xã, 2 thị trấn giảm 9 đơn vị cấp xã. Đây là huyện vùng cao, biên giới cách trung tâm thành phố Cao Bằng 40km về phía Tây Bắc. Qua giám sát cho thấy, số lượng cán bộ, công chức dôi dư lớn đang gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp. Hiện cấp huyện còn 34 trường hợp và cấp xã là 115 người dôi dư. 

Bà Nguyễn Phương Thuỷ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Lúc trước chúng ta tính toán là về số lượng cán bộ, công chức dôi dư theo định biên. Mặc dù đã có phương án rồi nhưng đến bây giờ qua đến hơn 2 năm, việc giảm đối với riêng huyện Hà Quảng và 1 số xã đã khảo sát cho thấy số lượng giảm chưa được nhiều. Nếu chúng ta chỉ nhằm vào chờ giảm cho có người nghỉ hưu thì không biết đến bao giờ mới kết thúc được quá trình này.”

Bà NÔNG THỊ HẰNG - Trưởng phòng Nội vụ huyện Hà Quảng: “Khi tuyên truyền, chúng ta nói về những kết quả đạt được khi sáp nhập nên được nhân dân ủng hộ. Nhưng sau sáp nhập lại có những bất lợi. Vì vậy, vấn đề bây giờ của chúng ta là làm thế nào để khắc phục khó khăn để nhân dân thấy được Đảng, Nhà nước có những hỗ trợ, đầu tư trở lại nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, phải có thời gian." 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho người dân sau sáp nhập; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công; việc hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến các xã ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Hoàng