Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Bộ Y tế

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm và làm việc tại Bộ Y tế.  Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội:

Năm 2023, ngành Y tế đã có những bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế chính sách, công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngành Y tế đã đạt và vượt cả 3 chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế được Quốc hội giao năm 2023 (đạt 12,5 bác sĩ trên 10.000 dân; 32 giường bệnh trên 10.000 dân; 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế). Hoạt động khám, chữa bệnh đã phục hồi so với giai đoạn trước dịch COVID-19; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế tăng cao. Công tác hoàn thiện thể chế đã được Bộ chú trọng, đẩy mạnh, tạo cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, lâu dài của ngành Y tế và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn còn những tồn tại như công nghiệp dược, công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế còn hạn chế; tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối chưa được khắc phục triệt để; thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn bất cập; tình hình thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn xuất hiện cục bộ tại một số cơ sở y tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  biểu dương những kết quả ngành Y tế. Đồng thời bày tỏ sự tri ân, lời cảm ơn, chia sẻ với các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh tự hào, cao cả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Thường xuyên rà soát, tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp; trước mắt hoàn thiện, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2024; xây dựng lộ trình đối với các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới. Bộ cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tập trung tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Nhấn mạnh nghề y là một nghề đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tập trung công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên vững vàng về chính trị, chuyên môn,“lấy người bệnh làm trung tâm”, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế hội nhập quốc tế.  

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội trân trọng tri ân, cảm ơn những đóng góp, hy sinh của những “chiến sỹ áo trắng” đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tính mạng của bản thân, đi vào tâm dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đặng Linh -

Quang Sỹ