Chủ tịch Nước làm việc tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Phú Quý - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng. Là nơi giao thoa giữa đất liền với quần đảo Trường Sa thân yêu. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm và làm việc với Quân và dân huyện Đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong sáng nay 17/6.

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Phú Quý, với những con người chịu thương, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt, ngư dân nơi đây luôn duy trì 80 tổ thuyền đoàn kết với hơn 500 chiếc để đánh bắt hải sản trên vùng biển xa, từ đó, gắn kết tình quân dân trong sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Nước nhấn mạnh Phú Quý - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng về an ninh, quốc phòng, là hậu cứ vững chắc, điểm trung chuyển quan trọng cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng lưu ý, phát triển kinh tế tại đảo Phú Quý phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của huyện đảo.

Một số kiến nghị của đảo Phú Quý liên quan đến kè chống sạt lở bờ biển, đầu tư một số hồ chứa nước ngọt trên đảo được Chủ tịch Nước giao Chính Phủ nghiên cứu, xem xét.

Trước đó, Chủ tịch Nước cùng đoàn công tác đã dự lễ chào cờ, trao cờ tổ quốc cho thanh niên, trồng cây lưu niệm tại cột cờ Đảo Phú Quý. Chủ tịch Nước động viên, thăm hỏi, tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho ngư dân trên đảo Phú Quý.

Nhân chuyến công tác, Chủ tịch Nước cũng tới thăm tặng quà Trạm rađa 55, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đây là đơn vị quản lý vùng trời Nam Trung Bộ và Trường Sa thân yêu của tổ quốc.

Lê Trang - Triệu Nguyễn