Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tặng quà hộ nghèo huyện Bá Thước

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Giáp Thìn 2024. Chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã thăm, chúc tết và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Gặp gỡ nhân dân xã Thiết Ống, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã thông tin đến người dân về kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Vừa qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã thông qua 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn lãnh đạo xã Thiết Ống nói riêng và huyện Bá Thước nói chung sớm quán triệt, triển khai 8 cơ chế, chính sách đặc thù này, để người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục quan tâm, có những hành động thiết thực chăm lo cả về vật chất, tinh thần đối với hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo huyện, xã, thôn tiếp tục sáng tạo, tìm hiểu những cách làm hay trong sản xuất, từ đó huy động đồng bào cùng tham gia, cùng làm, động viên đồng bào nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn và 1,25 tấn gạo nếp tặng xã Thiết Ống. Đồng thời,  gửi lời chúc tới mọi người, mọi gia đình trên địa bàn huyện Bá Thước đón tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Thanh Hải -

Việt Hà