Thanh Hóa thưởng tết cao nhất 370 triệu đồng, thấp nhất 136 ngàn đồng

Đến thời điểm này nhiều Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố lương, thưởng Tết năm 2024, trong đó, mức thưởng cao nhất hơn 5,6 tỷ đồng đang thuộc về người lao động ở tỉnh Long An; tiếp đó là tiền thưởng 1 tỷ đồng của người lao động tại doanh nghiệp ở Đà Nẵng.. Tuy nhiên, với 1 số trường hợp, tiền thưởng Tết chỉ vẻn vẹn từ 100 đến 200 ngàn đồng.

Với 1 năm vừa thiếu hụt đơn hàng, vừa bị cạnh tranh giá như năm 2023, giữ được công việc cho người lao động là thành công nhất của doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch lương thưởng, trong đó, đa số là sẽ thưởng 1 tháng lương. Ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. 

Trong gần 30 năm thành lập, năm 2023 là năm khó khăn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu may mặc này. Đơn hàng giảm. Các khách hàng lại ép giá, kiểm soát ngặt nghèo chất lượng, dẫn đến năng suất thấp. Do vậy năm nay, cố gắng lắm, DN mới bố trí được khoản tiền thưởng cho người lao động dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Theo Sở Lao động, Thương Binh và  Xã hội tỉnh Thanh Hoá, hiện hơn 2.300 doanh nghiệp trên địa bàn với số lao động trên 229.000 người đã có thông báo kế hoạch lương thưởng. Theo đó, Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ở loại hình doanh nghiệp có mức bình quân đạt 3,7 triệu/người, cao nhất đạt trên 371 triệu đồng/người và thấp nhất đạt 136 ngàn đồng/người..

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa cũng lên kế hoạch hỗ trợ Tết sum vầy 3.000 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng 1 suất. Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 4.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để hỗ trợ người lao động đón Tết vui Xuân.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Thế Anh