Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Bản án đã có hiệu lực, nhưng nếu sai thì vẫn phải sửa

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, hôm 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm 2022, ngành tòa án đã thụ lý và giải quyết số vụ án tăng cao hơn so với năm trước.Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn so với luật định do nguyên nhân chủ quan. Bên cạnh đó, cũng có những vụ án xét xử sai tội danh, hoặc đã xét xử, đã thi hành nhưng lại được xử lại. Điều này gây nên hậu quả rất khó khắc phục. Đây cũng là vấn đề được Đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đại biểu cho rằng, việc bồi thường cho những người bị oan trong tố tụng cũng như bị thiệt hại rất chậm. Về vấn đề này, Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho biết, Toà án mong muốn phải sửa chữa nhanh, nhưng cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phải chứng minh được các chi phí, thiệt hại theo quy định.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam