Cần Thơ: Hơn 300 hộ dân gần 10 năm không có nước sạch sử dụng

Hơn 300 hộ dân ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ hiện vẫn phải sử dụng nước giếng khoan hoặc nước từ các con rạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm nay.

Ông Lê Thành Bọng (khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) hơn 10  năm nay sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Hàng ngày, gia đình ông phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn, hoặc đợi trời mưa hứng nước.

Ông LÊ THÀNH BỌNG, Khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ: “Hiện tại nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm quá trời nhiều rồi. Phèn dữ lắm, đề nghị rất nhiều lần nhưng hiện tại giờ chưa có gì hết.”

Cùng hoàn cảnh với ông là hơn 300 hộ dân nơi đây. Mọi sinh hoạt hàng ngày bà con sử dụng nước từ con rạch Cái Sâu này. Dù biết không hợp vệ sinh nhưng bà con không còn sự lựa chọn nào khác.

Bà HUỲNH THỊ TẤN, Khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ: “Nhiều thì mình nấu nước lu, ít thì mình mới nấu nước từ bình. Nấu nồi bự hé, thấy uổng quá nên nấu nước sông.”

Thời gian qua, tại các cuộc họp từ cấp phường đến cấp quận, các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố đều đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông NGUYỄN VĂN BÉ TƯ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ: “UBND phường cũng nhận được kiến nghị của người dân, hơn 300 hộ chiều dài trên dưới 2.000m, để kéo nước sạch. Vào tháng 5 năm 2019, đối với trường hợp này , UBND phường khảo sát với phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế quận nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết cho bà con.”

Kiến nghị và chờ đợi, hơn 10 năm và đến nay, hơn 300 hộ dân với hơn 1.000 khẩu vẫn chưa có nước sạch để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống khó khăn, dựa vào thiên nhiên, dựa vào sông rạch, dựa vào giếng khoan của các gia đình này sẽ còn kéo dài.

Công Tràng - Chí Điển